Quyển thứ nhất mang tên Báo Tuổi Trẻ 40 năm hình thành và phát triển do ban biên soạn của báo và khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thực hiện.
Quyển sách ghi lại những thăng trầm của tờ báo suốt 40 năm như lời của cố nhà báo Hữu Thọ từng nhận xét: “…Tất nhiên, trên chặng đường phát triển, Tuổi Trẻ cũng có những bước thăng trầm, có khi gặp sự cố nghề nghiệp, có quá trình tăng tốc và cũng có lúc chững lại theo thời cuộc. Tuổi Trẻ đã trở thành “món ăn không thể thiếu được” vì hợp “khẩu vị” của đông đảo bạn đọc, nhưng đôi khi cũng bị cảnh báo rung chuông… Một tờ báo có chính kiến thì chặng đường phát triển không thể hoàn toàn phẳng lặng, bình yên…”.
HủyTrả lời bình luận