Bình Thuận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 là trẻ sơ sinh

Chiều 29-6, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, đã ký báo cáo diễn biến, tình hình phòng chống dịch trong ngày.

Phong tỏa khu nhà trọ của sản phụ tại Mương Mán.

Theo đó đến chiều 29-6, toàn tỉnh đã có 13 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng và 1 trường hợp nghi nhiễm. 13 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị; trường hợp nghi nhiễm là con của sản phụ ở Mương Mán đang được theo dõi, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam. Tình hình sức khỏe bình thường.

Tuy nhiên đến 18g Bộ Y tế đã công bố ca nghi nhiễm này là bệnh nhân 16243. Bé gái sơ sinh này khoảng 20 ngày tuổi lây từ mẹ sau khi sản phụ này từ Mương Mán, Hàm Thuận Nam đến khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sinh con và bị lây từ nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản. Mẹ con sản phụ được cách ly từ trước và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam.

Cũng theo báo cáo, hiện đã điều tra, giám sát được 1.327 trường hợp là F1 của các ca mắc COVID-19 và ca nghi nhiễm (trong đó có 245 trường hợp phát hiện mới). Đã lấy và xét nghiệm 1.327 mẫu, có 1.314 mẫu âm tính. 3.038 trường hợp là F2 tiếp xúc với F1 (trong đó có 357 trường hợp phát hiện mới). Đang tiếp tục điều tra, giám sát các trường hợp tiếp xúc F1 và F2.

Ngày 28-6 đến 14h00 ngày 29-6 đã lấy mẫu và xét nghiệm 832 mẫu, 413 mẫu test nhanh (226 mẫu có kết quả âm tính), 419 mẫu chạy PCR (có 245 mẫu âm tính, 1 mẫu nghi ngờ). Số còn lại đang thực hiện xét nghiệm.

Hiện có 996 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế và khu cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm