Bình Thuận cách ly tại nhà 110 người, 79 mẫu âm tính

Chiều 2-2, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ký báo cáo tình hình trong ngày trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra y tế, khai báo lịch trình hành khách xuống Ga Phan Thiết.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện truy vết các trường hợp đi trên chuyến xe cùng nữ sinh viên từ Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương (tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ở cùng trường) về xã Tân Thắng, Hàm Tân. Hiện nữ sinh viên trên đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Số mẫu xét nghiệm từ 16 giờ 00 ngày 01-2 đến 16 giờ 00 ngày 02-2 là 79 mẫu và cả 79 mẫu đều âm tính.

Hiện nay, có 3 trường hợp được cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung trong đó 2 trường hợp cách ly tại Khu cách ly huyện Hàm Tân và 1 trường hợp tại thị xã La Gi. Cả 3 trường hợp trên đều có sức khỏe ổn định. Ngoài ra còn có 110 trường hợp cách ly tại nhà. Tình hình sức khỏe của các trường hợp này đều bình thường.

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 326 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng.

Bình Thuận đang tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế các trường hợp từ nước ngoài và vùng dịch về lưu trú tại địa phương đặc biệt là tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Bình Dương để có hướng xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm