Bình Dương hủy văn bản, hỗ trợ cho toàn bộ người bán vé số lẻ

Chiều 3-4, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, vừa ký công văn hỏa tốc, thay thế công văn vào ngày 1-4. Chấp nhận hỗ trợ toàn bộ người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh trong 15 ngày.

Hàng ngàn người bán vé số lẻ đều được tỉnh Bình Dương hỗ trợ. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo công văn này, mỗi người bán vé số lẻ sẽ được hỗ trợ 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1-4. Mỗi người sẽ được hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ lấy từ nguồn kinh phí kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương và Quỹ vì người nghèo của tỉnh.

Trước đó, vào ngày 1-4 tỉnh Bình Dương cũng có văn bản hỗ trợ cho người bán vé số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật nhưng phải có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản ứng của những người bán vé số và nhiều người dân. Vì số lượng người bán vé số gặp khó khăn, tạm trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương rất đông.

Theo thống kê đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có khoảng 3.500 người bán vé số lẻ (gần 1.500 người có HKTT tại Bình Dương).

Được biết Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương cũng vừa quyết định trích hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ cho người bán vé số khó khăn trên địa bàn.

Đây là kinh phí hỗ trợ trước mắt, hiện phía công ty đang tiếp tục cử cán bộ, nhân viên đến các đại lý vé số tiếp tục rà soát, thống kê lượng người bán.

Đồng thời, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính để có các phương án triển khai hỗ trợ khó khăn nhanh nhất và hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm