Bình Dương ghi nhận thêm 33 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu là công nhân

Ngày 22-6, ngành y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận thêm 33 ca nhiễm COVID-19 trong cộng cồng, nâng tổng số ca nhiễm tại Bình Dương lên 141 trường hợp (tính từ đợt dịch thứ 4).

Ngành y tế đang khẩn trương truy vết F1 đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo báo cáo, có 22 ca nhiễm liên quan đến công ty Việt Nam House Wares, 6 ca ở Công ty gốm Hiền Hòa Anh, 4 ca ở chi nhánh Xử lý chất thải- Môi trường trường Bình Dương và 1 ca là tài xế chở hàng tuyến xe Bắc-Nam (đi chung xe với BN13374 đã công bố ngày 21-6).

Đa số những ca nhiễm mới đều đã được cách ly tập trung hoặc trong khu phong tỏa trước đó.

Hiện nay, ổ dịch lớn nhất tại Bình Dương vẫn là tại phường Tân Phước Khánh với 118 trường hợp.

Ngành Y tế tỉnh này nhận định,  ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng.

Còn tại công ty Việt Nam House Wares (phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An) với biến chủng virus từ Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn thị xã Tân Uyên, TP Thuận An và một số phường của TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm