Biên phòng tỉnh BR-VT cứu nạn tàu có nguy cơ bị chìm

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu KH 90494TS do ông Đào Thanh Tuấn (sinh năm 1981; ngụ Khánh Hòa) làm thuyền trưởng. Theo thông báo thì tàu KH 90494 TS làm nghề thợ lặn trên vùng biển Côn Đảo. Trong khi đang hải trình từ biển vào Vũng Tàu thì tàu bị phá nước, hỏng máy, có nguy cơ bị chìm, trên tàu có tất cả sáu thuyền viên. Tàu phát đi tín hiệu trợ giúp khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin cấp cứu, Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều động tàu BP 131201 đang làm nhiệm vụ trên biển xuất phát đến khu vực bị nạn để cứu người và phương tiện.

Khi ra tới hiện trường, tàu BP 131201 đã thực hiện công tác bơm nước và lai dắt tàu KH 90494 TS về bờ an toàn.

Thuyền trưởng Đào Thanh Tuấn cho biết thời tiết trên biển có sóng lớn cấp 6-7, tại thời điểm gặp nạn tình hình rất nguy kịch, ai cũng lo lắng. Rất may tàu và các thuyền viên đã được lực lượng biên phòng cứu vớt kịp thời. Anh Tuấn gửi lời cám ơn tới tàu BP 131201 và biên phòng tỉnh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm việc với các thuyền viên trên tàu.

 Biên phòng tặng quà cho tàu bị nạn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm