Biên phòng tìm kiếm 4 ngư dân bị nạn thâu đêm

Trưa 16-9, Đại tá Đinh Hữu Hoan- Phó Chính ủy Hải đoàn BP28, cho biết: Khoảng 15 giờ chiều 15-9, ghe cá của ông Phạm Văn Hà (43 tuồi, ngụ ở ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang) đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam – khu vực gần quần đảo Nam Du thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Bốn ngư dân bị trôi dạt.

Tàu của Hải đoàn BP28 cập cảng để chuyển các ngư dân bị nạn đi cấp cứu 

Nhận được tin báo từ gia đình chủ ghe lúc 20 giờ ngày 15-9, Hải đoàn BP28 huy động Biên đội B15 phối hợp với các ngư dân tìm kiếm, cứu nạn thâu đêm nhưng không tìm thấy.

Đến sáng 16-9, Biên đội B15 (thuộc Hải đoàn BP28) tiếp tục phối hợp cùng Đồn biên phòng trên đảo Nam Du và chính quyền xã An Sơn tung lực lượng tìm kiếm người bị nạn. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy bốn ngư dân trôi trên biển, cách đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khoảng 30km. “Các ngư dân đang bám vào phao lưới, sức khỏe suy yếu. Sau khi sơ cấp cứu, sức khỏe các ngư dân bị nạn dần ổn định” - Đại tá Hoan cho biết.

Đến 17 giờ cùng ngày, các ngư dân bị nạn đã được chuyển đến cơ sở y tế của Hải đoàn BP28 chăm sóc y tế, chưa được phép tiếp xúc và trò chuyện với mọi người. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm