BHYT khám, chữa bệnh không tốt người dân sẽ quay lưng

Ông Trương Đông Dương, Phó Vụ trưởng Pháp luật Văn phòng Chính phủ, cho rằng nếu lĩnh vực này làm tốt thì không cần tuyên truyền người dân cũng tham gia. Ngược lại nếu nâng cao tỉ lệ người dân tham gia BHYT nhưng chất lượng khám, chữa bệnh không đảm bảo thì người tham gia sẽ không mặn mà.

Chỉ còn ba tuần nữa là Luật BHXH có hiệu lực (từ ngày 1-1-2016), trong khi các thông tư hướng dẫn thực hiện vẫn chưa có khiến các cơ quan thực hiện chưa biết triển khai như thế nào. Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP.HCM, lo ngại: “Ngày 20 hằng tháng là thời hạn chót để gia hạn thẻ BHYT nhưng nay vẫn chưa có hướng dẫn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm