Bệnh viện Hóc Môn ngập nặng, bác sĩ lội nước chữa bệnh

Đến khuya 14-9, nước trong Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mới bắt đầu rút sau khi bị ngập nhiều giờ trong trận mưa lớn tối cùng ngày.

Tại Khoa Cấp cứu, Khoa Vật lý trị liệu, khu hành chính và Khoa Khám bệnh, nhà để xe của bệnh viện ngập sâu từ 20 - 30 cm. Ảnh: NT

Bệnh nhân, người nhà cũng gặp không ít khó khăn vất vả do bệnh viện ngập nước. Ảnh: NT

Nước từ bên ngoài, gồm cả nước cống tràn vào sàn nhà khiến các bác sĩ ở đây phải mang theo ủng để di chuyển, khám chữa bệnh cho các bệnh nhân. Ảnh: NT

Do ngập sâu, nhiều thiết bị y tế, giấy tờ sổ sách được di dời lên các vị trí cao hơn tránh bị hỏng do ngâm nước. Tuy nhiên, một số bàn ghế vẫn bị ngập phần chân. Ảnh: NT

Tại khu vực nhà để xe, nước cũng dâng lên. Ảnh: NT

Nước ngập lênh láng trong bệnh viện đến rạng sáng mới bắt đầu rút. Ảnh: NT

“Mỗi khi mưa lớn là ở đây bị ngập. Đường phía trước bệnh viện cũng ngập sâu. Những bệnh nhân không thể đưa vào bằng xe máy của người thân mà bệnh viện phải dùng băng ca để đưa vào” – một bảo vệ nói. Ảnh: NT

Đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết tình trạng nêu trên không phải là cá biệt. Mỗi lúc trời mưa nặng hạt, kéo dài là bệnh viện lại bị ngập do bệnh viện xây dựng đã lâu, lại ở vùng trũng, xuống cấp cả hệ thống cống thoát nước. “Các phòng tiểu phẫu, rửa dạ dày bị ngập nước bẩn sẽ không đảm bảo vô trùng” – vị này nói.

Đến rạng sáng, nước trong bệnh viện mới dần rút. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm