Bệnh nhân thứ 57 đã đến những đâu?

Ngày 16-3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về bệnh nhân thứ 57 dương tính COVID-19.

Theo đó, du khách Clive P.S. (66 tuổi, quốc tịch Anh) là bệnh nhân thứ 57 dương tính COVID-19. Hiện nay, bệnh nhân này đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.

Trước đó, lúc 5 giờ 20 phút ngày 9-3, bệnh nhân này xuất phát từ London, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN0054, số ghế 23D và lưu trú tại khách sạn Anise Hotel (số 23 Quận Thanh, Ba Đình, Hà Nội).

Đây là chuyến bay có bệnh nhân thứ 46 dương tính COVID-19 là tiếp viên hàng không Vietnam Arilines.

Ngày 11-3, bệnh nhân này di chuyển đến Hạ Long bằng xe, lưu trú tại Hạ Long - Quảng Ninh hai ngày, một đêm.

Trước khi được cách ly theo dõi, bệnh nhân thứ 57 dương tính COVID-19 đã tham quan nhiều nơi. Ảnh: TN

Sáng 12-3, bệnh nhân di chuyển về Hà Nội. Lúc 18 giờ 20 cùng ngày, bệnh nhân đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN183.

Đến 19 giờ 30, bệnh nhân tiếp xúc với lễ tân và bảo vệ trước khi lưu trú tại khách sạn Ven Sông (175 Cửa Đại, Hội An). 15 phút sau, lễ tân đặt xe điện cho Khách lên phố rồi di chuyển tự do.

Lúc 8 giờ 30 ngày 13-3, bệnh nhân ăn sáng tại khách sạn, sau đó xuống hồ bơi. Đến 11 giờ, bệnh nhân đi xe buýt xuống biển Tân Thành. Đến 15 giờ 10 phút cùng ngày, bệnh nhân về lại khách sạn và được cách ly tại phòng.

Lúc 19 giờ 15 cùng ngày, bệnh nhân này được đưa về cách ly tại Nhà khách Hội Nông dân - phường Cửa Đại - TP Hội An.

Liên quan đến bệnh nhân thứ 57, ngành y tế đã xác định 10 trường hợp tiếp xúc gần và tổ chức cách ly, theo dõi y tế, đồng thời tiến hành phun hóa chất tại khách sạn bệnh nhân này lưu trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm