Bên trong Thư viện sách nói dành cho người mù có gì?

Clip: Ông Nguyễn Văn Đua, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và bà bà Nguyễn Thị Thu, PCT UBND TP.HCM cùng nghe thử một buổi làm việc ở phòng thu của thư viện. Thực hiện: THANH TUYỀN
Trụ sở mới của thư viện

Trụ sở mới của thư viện nằm ở số 18B  Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM với thiết kế gồm 5 tầng.

Một tình nguyện viên đang đọc sách tại phòng thu..

Một tình nguyện viên đang đọc sách tại phòng thu..

kĩ thuật viên ở đối diện người đọc sách có trách nhiệm xử lí

Sau đó, kĩ thuật viên ở đối diện người đọc sách có trách nhiệm xử lí bản thu đó thành bản nói để người mù có thể nghe được.

Một người đọc sách

Một người đọc sách khác tại phòng thu khác..

Một số đầu CD, sách báo

Một số đầu CD, sách báo được trưng bày tại phòng thu...

Dạy tin học cho người mù"

Năm 2017, dự án mới của thư viện là "Dạy tin học cho người mù" được thực hiện nên thư viện mới xây xong cũng được trang bị phòng học tin học. Tầng 3 là khu vực các phòng tin học.

hao tác trên máy tính

Một học viên đang thực hiện các thao tác trên máy tính trong giờ học.

cờ vua

Bên ngoài khu vực máy tính là hai bàn cờ vua để các học viên vừa có thể học vừa có thể giải trí.

tổ chức giải cờ vua cho người mù

Thư viện cũng tổ chức giải cờ vua cho người mù vào mỗi năm nên việc có bàn cờ vua để người mù tập luyện là điều cần thiết.

Phòng trưng bày tại tầng 4

Phòng trưng bày tại tầng 4 là những tư liệu về hoạt động của Thư viện từ lúc mới thành lập (năm 1999) đến nay...

Phòng trưng bày có những đầu sách quý

Phòng trưng bày có những đầu sách quý, những tài liệu có ích cho người mù.

Những poster là hình ảnh về các hoạt động của Thư viện tr

Những poster là hình ảnh về các hoạt động của Thư viện trong nhiều năm qua.

Khách đến tham quan

Khách đến tham quan vào sáng ngày 25-11 rất thích thú với thư viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm