Bến Tre truy điệu và cải táng 7 hài cốt liệt sĩ vô danh

Cả 7 liệt sĩ được truy điệu và cải táng chưa có đầy đủ thông tin danh tính, tuổi và thời gian hi sinh. Trước đó, với sự nỗ lực tìm kiếm, thu thập thông tin và phối hợp với địa phương nắm thông tin mộ liệt sĩ, trung tuần tháng 7-2017, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh bến Tre phối hợp với xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) tiến hành tìm kiếm và đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ (trong đó có một nữ liệt sĩ) tại ấp 7, xã Mỹ Thạnh.

Tổ chức truy điệu. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đưa hài cốt các liệt về quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Trong điếu văn truy điệu, ông Lê Văn Hùng- Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre  xúc động phát biểu: “Cho dù chưa biết người thân của các anh, chị ở đâu? Nhưng các anh, chị đã anh dũng hi sinh trên mảnh đất quê hương Đồng Khởi. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà mở rộng vòng tay đón các anh, chị, mong các anh chị hãy an lòng, yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng cùng đồng chí, đồng đội”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm