Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị hành hạ dã man

Ngày 23-11, một lãnh đạo UBND phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ việc một người giúp việc nghi bạo hành dã man bé gái hơn một tháng tuổi, gây xôn xao dư luận hai ngày qua.

Liên tục hành hạ cháu bé

Ngày 22-11, mạng xã hội Facebook đăng tải một loạt clip và hình ảnh ghi lại cảnh một nữ giúp việc đang bạo hành dã man bé gái mới chỉ một tháng 17 ngày tuổi. Sự việc được cho là xảy ra tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Chị NP, người đăng tải clip và cũng là mẹ bé gái, viết: “Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá”.

Hình ảnh trong các đoạn clip cho thấy người giúp việc đã có nhiều hành động bạo lực đối với bé gái như dùng tay bóp miệng, đánh vào lưng, tát vào mặt, liên tục tung bé lên cao… Những hành động này được người phụ nữ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Người phụ nữ liên tục hành hạ dã man cháu bé chỉ mới một tháng 17 ngày tuổi. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi đăng tải, sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Hàng ngàn lượt xem và bình luận của cư dân mạng thể hiện sự bức xúc trước hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip.

Thông tin thêm, chị P. cho hay sự việc trên được gia đình chị phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 chiều 22-11. “Trong lúc đi đón bé lớn đi học về, chồng tôi tranh thủ mở điện thoại ra xem camera ở nhà thì phát hiện sự việc này. Vợ chồng tôi rất sốc” - chị P. chia sẻ.

Theo chị P., người phụ nữ có hành động bạo hành trong đoạn clip là người giúp việc của gia đình, mới tới làm việc được khoảng hai tháng nay. Tại thời điểm hai vợ chồng chị P. hỏi, người này phủ nhận việc bạo hành bé mà cho rằng “chỉ vỗ nhẹ để dỗ bé hết khóc”.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, gia đình đã đưa người giúp việc này tới cơ quan công an trình báo.

Anh NNA (27 tuổi, cha bé gái) cho hay vừa đưa bé BN đi khám tại một bệnh viện ở Hà Nội, qua chụp CT não thì tạm thời không bị chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ và gia đình lo ngại bé bị sang chấn tâm lý, có thể ảnh hưởng sau này nên tạm thời vẫn phải theo dõi thường xuyên. Anh cũng cho biết hiện tại gia đình vẫn đang rất sốc trước sự việc nên chưa muốn chia sẻ gì thêm, mọi việc đều chờ cơ quan công an giải quyết theo quy định pháp luật. 

Công an đã vào cuộc

Bé gái bị bạo hành được xác định là NNBN, sinh ngày 5-10. Theo lãnh đạo UBND phường Quang Trung, thông tin ban đầu, người giúp việc được gia đình cháu bé thuê tên Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, trú huyện Ý Yên, Nam Định), không phải là người địa phương. Sau khi trình báo, cả gia đình cháu bé cũng như người giúp việc này đã được mời đến trụ sở để làm việc.

Tối 22-11, Công an phường Quang Trung nhận được trình báo của gia đình chị P. và đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP Phủ Lý để điều tra.

Chiều 23-11, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý, cho biết CQĐT Công an TP Phủ Lý đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Hàn để điều tra làm rõ vụ bạo hành đang gây phẫn nộ dư luận này.

Điều 4 Luật Trẻ em 2016 quy định: “Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em”.

Tùy vào tính chất, mức độ hành vi mà người thực hiện hành vi bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính thì theo Điều 27 Nghị định 144/2013 của Chính phủ, mức phạt tiền là 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em; gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, xao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Nếu tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn là đối xử tàn ác như gây đau đớn về thể xác hoặc đè nén, áp bức về tinh thần người bị lệ thuộc bằng các hành vi: Đánh đập, giam hãm, không cho ra khỏi nhà, bắt nhịn ăn uống, không cho mặc đủ ấm... thì có thể bị truy tố hình sự về tội hành hạ người khác theo Điều 110 BLHS 1999.

Với tình tiết là phạm tội với trẻ em thì mức hình phạt sẽ là bị phạt tù 1-3 năm theo khoản 2 Điều 110 BLHS. Còn nếu hành vi đối xử tàn ác này mà gây thương tích cho người bị hành hạ thì người phạm tội còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại Điều 104 BLHS 1999.

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH,Đoàn Luật sư TP.HCM 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm