Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Sẽ xử phạt 4 triệu đồng đối với Công ty TNHH Song Phong (doanh nghiệp đóng bè nuôi cá trên vịnh Cam Ranh có sự tham gia của người Trung Quốc) về sử dụng thức ăn nằm ngoài doanh mục được phép lưu hành.

Trước đó, qua kiểm tra, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh phát hiện nhiều sai phạm tại bè nuôi cá của Công ty TNHH Song Phong như lồng bè xây dựng trái phép, thức ăn thủy sản bằng chữ Trung Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt, nhiều loài cá giống không rõ nguồn gốc… Theo ông Dũng, trước mắt Thanh tra Sở xử phạt hành vi sử dụng thức ăn nằm ngoài doanh mục; những sai phạm còn lại của công ty này sẽ tiếp tục được làm rõ.

Năm 2006, ông Lê Tấn Bản, lúc đó là chi cục phó Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hiện là phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, đã ký văn bản xác nhận Công ty TNHH Song Phong đủ điều kiện nuôi các loài cá giống trên vịnh Cam Ranh. Theo kế hoạch, hôm nay (11-6), UBND tỉnh Khánh Hòa họp với lãnh đạo các sở, ngành chức năng để giải quyết vụ người Trung Quốc đóng bè nuôi cá trái phép trên vịnh Cam Ranh.

T.LỘC - T.NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm