Bắt Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1

Ngày 24-4, tin từ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM, cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp ông Lê Quốc Cường, để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Khi bị bắt, ông Cường là Trưởng Ban BTGPMB quận 1.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao là quản lý số tiền hơn 10 tỉ đồng để đền bù cho các hộ dân trong một số dự án trên địa bàn quận 1, ông Cường đã đem số tiền này gửi vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chi nhánh Chợ Lớn).
 
Với số tiền đã gửi ngân hàng, ông Cường câu kết với một số đối tượng đứng ra bảo lãnh tài sản thế chấp cho 1 doanh nghiệp có trụ sở ở quận 12 cũng đang vay vốn của ngân hàng nêu trên với số tiền tương ứng hơn 10 tỉ đồng. Sau đó doanh nghiệp được bảo lãnh thế chấp không còn khả năng trả nợ đã vay nên ngân hàng đã cấn trừ số tiền hơn 10 tỉ đồng mà ông Cường bảo lãnh cho doanh nghiệp. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo T. Tiến (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm