Bắt thêm hai đối tượng lừa đảo dự án báo Thanh Niên

Đồng thời, tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của hai bị can này. Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng trên không có nhà đất nhưng đã kê khai khống để nhận tiền đền bù của báo Thanh Niên. Cụ thể, Hạnh chiếm đoạt 502 triệu đồng, Minh: 465 triệu đồng. Ngoài ra, Hạnh và Minh còn xây dựng trái phép nhà ở có diện tích hơn 200 m2.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam ba bị can khác liên quan đến vụ án trên. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, năm 1999, UBND TP Hà Nội cấp cho báo Thanh Niên 3.700 m2 đất. Tuy nhiên, nhiều hộ dân lân cận đã lấn chiếm và xây dựng nhà tạm trái phép, kê khai khống lấy tiền đền bù, chiếm đoạt của báo gần 17 tỉ đồng.

T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm