Bắt chủ tiệm Internet lừa bán SIM số đẹp

Chiển khai nhận thấy việc mua bán SIM điện thoại giữa người mua và bán trên mạng hầu hết là chuyển tiền qua ngân hàng. Do việc đăng ký tài khoản dễ dàng nên Chiển nảy sinh ý định lừa đảo.

Chiển dùng CMND của người khác để mở tài khoản rồi lên mạng quảng cáo bán SIM số đẹp, đuôi tứ quý, tam hoa, lộc phát, phát lộc, số theo năm sinh…

Sau khi khách chuyển tiền qua tài khoản, Chiển rút tiền, cắt đứt liên lạc. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10-2009 đến khi bị bắt, Chiển đã lừa hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng.

THANH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm