Bão số 5 diễn biến, di chuyển phức tạp

- ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết như trên về diễn biến cơn bão số 5 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương chiều qua (31-7). Theo ông Tăng, bão số 5 có khả năng đổ vào VN lớn, có diễn biến và đường di chuyển “thò thụt” phức tạp.

Khoảng 16 giờ chiều 31-7, bão số 5 cách đảo Hoàng Sa 350 km, mạnh cấp 8, 9 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với cường độ mạnh dần tới ngưỡng cấp 10. Dự báo chiều tối 2-8, bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ, rạng sáng 3-8 bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt, bão số 5 sẽ gây mưa lớn từ Thanh Hóa trở ra với lượng mưa bình quân 100-300 mm, có khả năng gây úng ngập, sạt lở đất cao.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh, lực lượng phòng, chống lụt bão phải kiểm đếm, thông báo, kêu gọi tàu thuyền, bè cá về nơi trú ẩn; đảm bảo an toàn cho các hồ, đập chứa nước; lò khai thác than… Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương thành lập hai đoàn công tác về các địa phương chỉ đạo, đốc thúc, kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trong ngày 1-8.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm