Bão số 5: 27 người chết, ba người mất tích

Tối 19-8, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đã có 27 người chết, chủ yếu do lũ cuốn trôi, sập nhà và điện giật (Bắc Giang: năm người, Yên Bái: năm, Vĩnh Phúc: bốn, Phú Thọ: ba, Hà Nội: hai, Sơn La: hai, Lạng Sơn: hai, Hải Dương: một; Lào Cai: một, Bắc Ninh: một, Thái Nguyên: một). Hiện vẫn còn ba người ở Vĩnh Phúc, Yên Bái và Quảng Ninh mất tích.

Gió lốc và mưa lớn cũng đã làm hư hỏng, tốc mái hơn 7.100 căn nhà, phần lớn nằm ở khu vực miền núi phía Bắc. Trong đó, Yên Bái là nơi thiệt hại nặng nhất (ước tính hơn 13 tỉ đồng). Tại Hà Nội, mưa, lốc đã làm gãy đổ 200 cây xanh và ngập nhiều tuyến phố.

Tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 19-8 nước ở hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại đang lên. Lũ trên các sông Thao, sông Cầu, sông Thương đạt đỉnh vào chiều qua. Hôm nay (20-8), mực nước ở hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại tiếp tục lên và có khả năng đạt mức trên 4 m, trên báo động 1; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên mức gần 8 m, sau xuống chậm.

TRỌNG PHÚ - CHUNG THỦY - HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm