Bà Rịa-Vũng Tàu: Hai năm, gần 300 người di cư trái phép sang Úc

Các đại biểu đã thống nhất các biện pháp đấu tranh phòng ngừa di cư trái phép trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống hoạt động di cư trái phép ở địa bàn tỉnh.

Được biết từ năm 2012 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu và các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá năm vụ với năm phương tiện đưa khoảng 295 người di cư trái phép sang Úc.

Q. ANH - V.DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm