Bà Rịa- Vũng Tàu: Người dân có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 ở đâu?

Từ 12 giờ trưa 5-7, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu áp dụng quy định tất cả những người vào tỉnh bằng đường bộ phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thời hạn của giấy không quá 05 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Mục đích của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khi đưa ra quy định này là để kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng sau khi ghi nhận ca bệnh có nguồn lây từ ngoại tỉnh vào...Trong đó phần lớn các ca bệnh có nguồn gốc lây nhiễm từ việc tiểu thương các chợ vận chuyển hàng hóa từ chợ đầu mối Bình Điền, TP HCM về Bà Rịa- Vũng Tàu kinh doanh, buôn bán.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ- Ảnh:TK

Theo thông tin từ Sở Y tế, khi thực hiện quy định này, nếu người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu có thể tới các trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngoài ra, cũng có thể đến các cơ sở y tế là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Vũng Tàu (bệnh viện Lê Lợi cũ-PV),  bệnh viện Tâm thần, các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố, trung tâm Y tế Vietsovpetro (Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, các phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (thị xã Phú Mỹ); phòng khám đa khoa Vũng Tàu (205-207 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, Vũng Tàu); phòng khám đa khoa Sài Gòn-Vũng Tàu  (774, Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu) cũng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm...

Trong ngày 5-7, trung tâm Y tế TP Vũng Tàu cũng đã có thông báo về việc thu phí xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với người dân, đơn vị có nhu cầu. Mức thu phí là 238 nghìn đồng/1 lần xét nghiệm.

Việc kiểm soát người ra vào tỉnh bằng đường bộ chủ yếu tập trung ở ba tuyến Quốc lộ 51 (thị xã Phú Mỹ), quốc lộ 55 (huyện Châu Đức) và quốc lộ 56 (huyện Xuyên Mộc. Các tuyến quốc lộ đều có chốt kiểm soát trực ngày/đêm. Ngoài ra, tại một số tuyến đường nhánh nhỏ nối Bà Rịa- Vũng Tàu với tỉnh Đồng Nai cũng được lực lượng chức năng của địa phương chốt trực…

Trong các tuyến có tuyến Quốc lộ 51 có lượng người, phương tiện lưu thông vào Bà Rịa- Vũng Tàu đông nhất. Tại đây, hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa- Vũng Tàu có hai chốt trực kiểm tra khai báo y tế với các lực lượng công an, thanh tra giao thông, y tế, địa phương.

Người và phương tiện qua chốt đều được Cảnh sát Giao thông trực chốt hướng dẫn vào các chốt để khai báo y tế. Tất cả đều chấp hành quy định. Theo ghi nhận của PV, nhiều người do biết thông tin nên đã chủ động mang giấy xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 theo. Có người đến từ vùng dịch, chưa có giấy xét nghiệm cũng đã được yêu cầu quay xe lại…Nhiều người khai báo y tế rõ ràng, không đi từ các vùng dịch về đều được giải quyết nhanh chóng cho đi. Tuy nhiên cũng có trường hợp cho rằng nhân viên trực kiểm tra cần nhanh chóng, xử lý linh hoạt, rõ ràng hơn…

Nhiều người chờ đợi để được lấy phiếu xét nghiệm tại phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (thị xã Phú Mỹ) chiều 5-7. Ảnh-TK

Trong và ngoài khu vực chờ xét nghiệm đều rất đông người đứng chờ, khó giữ khoảng cách an toàn-Ảnh:TK

Do yêu cầu phải có giấy xét nghiệm kết quả âm tính khi vào tỉnh qua các tổ, chốt kiểm soát nên nhu cầu xét nghiệm ở một số nơi, nhất là ở thị xã Phú Mỹ (nơi tập trung đông công ty, nhà máy, Khu công nghiệp có lượng cán bộ, công nhân, người lao động, tài xế…phải ra vào tỉnh thường xuyên) tăng đột biến.

Tại phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ)- một trong các đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm từ sáng tới chiều 5-7 tập trung rất đông người. Khu vực trong và trước khu vực chờ xét nghiệm của phòng khám chật chội nhưng tập trung rất đông người đứng chờ, khó có thể giữ được khoảng cách giãn cách an toàn. Nhiều người cho hay họ đến từ sáng nhưng đến đầu giờ chiều vẫn chưa được gọi tên để nhận tờ khai y tế, chờ lấy mẫu xét nghiệm. “Do phải có giấy để ra, vào tỉnh nên vẫn phải ngồi chờ để được lấy mẫu”- một tài xế xe bồn cho hay…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm