Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Chiều 23-8, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 170 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức 62-74 km/giờ, giật cấp 9, cấp 10.

Ngày 24-8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh thêm. Chiều 24-8, tâm bão nằm trên vùng biển nam vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức 62-88 km/giờ, giật cấp 10, cấp 11.

Từ chiều 23-8, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực nam vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Kon Tum sẽ xây 150 căn nhà chống bão cho đồng bào các dân tộc sống ở vùng sâu, vùng xa, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng; tổng kinh phí (4,5 tỉ đồng) do Liên hiệp Các hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ.

Phú Yên đề xuất Cục Khí tượng thủy văn-Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xây tám tháp báo thiên tai dọc 200 km bờ biển. Các tháp báo này được trang bị hệ thống đèn tín hiệu tự động, pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, cảnh báo sóng thần với phạm vi rộng.

H.VÂN - N.LINH - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm