7 đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí trong khách sạn

Ngày 7-1, công an quận Long Biên tiến hành kiểm tra tại phòng 2, tầng 3 khách sạn V.T.P, ở tổ 2, phường Bồ Đề, phát hiện 7 đối tượng gồm 6 nam, 1 nữ có biểu hiện nghi vấn tàng trữ ma túy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng nghiệp vụ phát hiện 1 gói chất bột màu trắng, 1 viên thuốc màu hồng, 1 gói dạng bột đá, 1 gói bột màu nâu trắng, 8 viên thuốc màu vàng nhạt, 1 gói giấy báo bên trong đựng 1 cây khô và 2 khẩu súng tự tạo dạng súng côn, bên trong có 12 viên đạn. Qua giám định, toàn bộ số ma tuý trên đều là ma tuý tổng hợp các loại, có tổng trọng lượng là 3,479 gam và 16,78 gam cần sa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên là: Nguyễn Văn Bình (37 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi), Hoàng Trường Sa (25 tuổi), cùng trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên; Nguyễn Ngọc Liên (26 tuổi, trú tại ngõ 615 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy), Nguyễn Ngọc Tân (30 tuổi, trú Vân Giang, phường Vân Giang, TP Ninh Bình), Đỗ Thịnh Vượng (37 tuổi, ở Thi Sách, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thị Phương Hồng (38 tuổi, trú tại Đức Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) .
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Bình, CA quận thu thêm 1 khẩu súng tự tạo khác, 2 kiếm sắt và 2 bình xịt hơi cay. Cơ quan công an đang khai thác mở rộng.

Theo Phúc Hưng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm