63 điểm trông xe phục vụ người dân ngày Đại Lễ

Cụ thể sẽ có 24 điểm trông giữ xe ô tô và 39 điểm trông giữ xe đạp, xe máy. Các điểm trông giữ xe này được UBND quận chỉ định làm nhiệm vụ trong những ngày Đại lễ. Mức phí dịch vụ trông giữ xe được ghi rõ trên vé gửi xe theo quy định của Tổng cục thuế và UBND TP Hà Nội.

Ông Đào Quang Tâm, phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, cho biết: “Người dân nên gửi xe vào đúng điểm trông đỗ xe này để tránh tình trạnh bị “chặt, chém” bởi những đơn vị trông xe ngoài luồng. Nếu người dân nào phát hiện ra những điểm trông giữ xe thu tiền sai quy định xin thông báo ngay về phòng quản lý đô thị UBND quận Hoàn Kiếm để cơ quan chức năng tiến hành xử lý kịp thời”.

Dưới đây là danh sách các điểm trông giữ xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm:

Có 24 điểm trông giữ xe ô tô gồm: Giải phân cách đường bê tông phố Trần Quang Khải (đối diện nhà số 160 – 216 Trần Quang Khải) và khu vực Bãi Đá (đối diện Viện Bảo tàng Việt Nam); Hè phố Phủ Doãn (đối diện số nhà 23 – 37); Hè phố Quán Sứ (đối diện số nhà 14 đến ngõ Hội Vũ và đối diện số nhà 20 – 46B), thuộc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

63 điểm trông xe phục vụ người dân ngày Đại Lễ ảnh 1

Sẽ có 63 điểm gửi xe tại khu vực quận Hoàn Kiếm để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ

Số 5 Quang Trung; Lề đường tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Phan Huy Chú (20 điểm), thuộc Công ty CP Bắc Việt, 901.

Có 39 điểm trông giữ xe đạp, xe máy gồm: Hè phố Phủ Doãn (đối diện số nhà 45 – 63 và 79 – 93); Hè phố Quán Sứ (đối diện 2 – 10, 48 – 52B), thuộc Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội)

Số 10 Phan Chu Trinh; Số 5 – 17 Lý Thường Kiệt; Số 25 Lý Thường Kiệt; Số 2 – 10 Lý Thường Kiệt; Số 6 Lê Thánh Tông; Số 11 – 19 Lê Thánh Tông; Số 34 – 40 Ngô Quyền; Số nhà 39 – 43 Lý Thường Kiệt; Số 24 – 30 Lý Thường Kiệt; Số nhà 32 – 40 Lý Thường Kiệt; Số 27 Lý Thường Kiệt; Số 44 – 46 Lý Thường Kiệt; Số 24 – 26 Hàng Bài; Hè phố Lý Thường Kiệt (sát tường rào Trường Trưng Vương), Thuộc Công ty CP Bắc Việt.

Số 45 – 47 Lý Thường Kiệt; Số 52 – 58 Lý Thường Kiệt; Số 64 – 68 Lý Thường Kiệt; Số 48 Lý Thường Kiệt;  Số 63 Lý Thường Kiệt; Số 61 Trần Hưng Đạo), thuộc Công ty cổ phần 901.

Lòng đường phố Gia Ngư (đoạn từ Đinh Liệt đến Hàng Bè);  Lòng đường ngõ Nguyễn Hữu Huân; Lòng đường ngõ Cầu Gỗ (đoạn từ phố Cầu Gỗ đến Gia Ngư), thuộc Công ty Đồng Xuân.

Lòng đường Lê Phụng Hiểu (sát ngã tư Tông Đản trừ Đại sứ quán) Số 216 Trần Quang Khải (trước tường rào Viện Bảo tàng cách mạng Việt Nam), thuộc Công ty Ly Hạnh.

Giữ nguyên 11 điểm trên tuyến phố Hai Bà Trưng (phường Trần Hưng Đạo, Cửa Nam), riêng điểm giải phân cách ấu Triệu bổ sung thêm diện tích 1 hàng xe dưới lề đường - thuộc Công ty 901, Công ty KTĐĐ.

Hè phố Trần Nguyễn Hãn (sát tường cung thiếu nhi); số 36 Lý Thái Tổ (cung thiếu nhi); số 12 – 26, 55 – 57, số 27 Lý Thái Tổ; Vỉa hè phố Lò Sũ; Trước cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Xung quanh vườn hoa Diên Hồng; Hè phố Hai Bà Trưng (đối diện trường Trần Phú); số 21 Hai Bà Trưng (Câu lạc bộ Mỹ); Hè phố Ngô Quyền (trước Bộ LĐTBXH); số 1 – 3; 11, 23, 12 – 22B, 48, 27, 37, 35, 38A, 28 – 32 Hai Bà Trưng; số 18 – 20 Ngô Quyền; số 62 Lò Sũ (trước cổng công ty nghe nhìn); số 22 – 26 Hàng Thùng  - thuộc Công ty Đồng Xuân.

Hè phố Hàng Bài (trước tường rào trường Trưng Vương) thuộc Công ty Bảo Việt.

Số 5 Quang Trung, số 52 Hai Bà Trưng, thuộc Công ty 901.

Theo Dương Lãng Hoàng (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm