60 người tụ tập trước cổng Công ty Vedan khiếu nại

Theo Hội Nông dân huyện Long Thành, huyện đã chỉ đạo cho xã Phước Thái giải thích cho các hộ này các điều kiện để nhận đền bù và yêu cầu họ về lại huyện Cần Giờ để giải quyết. Nhưng đến ngày 15-2, số người trên vẫn chưa chịu về.

Ngoài ra, hiện còn 41 hộ dân khác có hộ khẩu tại Đồng Nai nhưng có diện tích sản xuất bị thiệt hại thuộc huyện Cần Giờ đã bị huyện Cần Giờ gạt ra khỏi danh sách chi trả đền bù đợt một. Trong khi Vedan đã thỏa thuận với Hội Nông dân Đồng Nai, Bà Riạ-Vũng Tàu và TP.HCM chuyển tiền bồi thường trên cơ sở diện tích nuôi trồng, phương tiện đánh bắt thủy hải sản tại địa bàn nào thì địa phương đó chi trả.

H.THÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm