60% gái mại dâm ở An Giang dưới 18 tuổi

Hầu hết những người bán dâm có trình độ thấp hoặc mù chữ, chưa học hết tiểu học chiếm tỉ lệ khá cao. Đó là kết quả khảo sát trong một báo cáo vào cuối tháng 3 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Theo thống kê của Sở, số đối tượng hoạt động mại dâm được quản lý chiếm tỉ lệ rất thấp, chỉ có hơn 170 người bán dâm, hơn 40 chủ chứa và môi giới mại dâm. Các đối tượng này thường dùng điện thoại di động để liên lạc khi mua, bán dâm, lợi dụng các cơ sở kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, quán nhậu, karaoke, mát-xa để hoạt động mại dâm nên rất khó phát hiện. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm