5.000 vị trí việc làm đang chờ lao động

Nằm trong chuỗi chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2017, sáng 4-3, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên TP.HCM cùng các trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh, thành tổ chức chương trình “Ngày hội tuyển dụng - việc làm”.

Hoạt động này nhằm kết nối việc làm giúp thanh niên, người lao động có cơ hội thể hiện nguyện vọng, trình độ chuyên môn trực tiếp với các doanh nghiệp.

Các nhà tuyển dụng đang tư vấn nộp hồ sơ, phỏng vấn việc làm vào sáng 4-3. Ảnh: P.ĐIỀN

Chương trình thu hút 60 đơn vị tham gia tuyển dụng với hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao gồm: Phiên dịch tiếng Nhật, thiết kế, kế toán, cửa hàng trưởng, thủ quỹ, nhân viên kinh doanh bất động sản, chăm sóc khách hàng, nhân viên kỹ thuật, lao động phổ thông, bảo vệ chuyên nghiệp, tài xế…

Đây là lần đầu tiên chín trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành trong nước (gồm Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Tỉnh Đoàn Đắk Nông, TP.HCM) cùng bốn trung tâm giới thiệu việc làm lớn tại TP.HCM, Trung tâm Đào tạo và cung ứng lao động (Votec) và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân chung tay kết nối việc làm cho người lao động cả nước.

Tham dự chương trình, thanh niên, người lao động trong tám tỉnh, thành nêu trên sẽ được các đơn vị hỗ trợ miễn phí xe đưa, rước lên TP.HCM tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM cho biết thông qua hoạt động này, các đơn vị phối hợp cùng chia sẻ và sử dụng thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu về việc làm của thanh niên, người lao động tại tỉnh nhà xuyên suốt trong năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm