35 phụ nữ mang thai về Việt Nam có kết quả xét nghiệm COVID-19

Sáng nay (27-7), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, 195 công dân từ Nhật Bản về Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm lần 1. Toàn bộ công dân đều âm tính với COVID-19 sau khi trở về Việt Nam rạng sáng ngày 26-7 và được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Những công dân từ Nhật Bản về Việt Nam là những người sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản gồm 96 nam, 99 nữ, trong đó có 35 phụ nữ đang mang thai về nước trên chuyến bay VN311 Vietnam Airlines đến Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và được chuyển về khu cách ly tập trung ở Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

195 công dân từ Nhật Bản về Việt Nam được cách ly tại sư đoàn 390, Quân đoàn 1 theo quy định 15 ngày. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi về khu cách ly, các công dân được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra thân nhiệt và lập tờ khai báo y tế và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay.

Như vậy chỉ sau 1 ngày, tất cả công dân từ Nhật Bản về Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm từ đó tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và lần 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm