2 tàu cá chìm trên biển, ngư dân tử vong

Trong khi khắc phục sự cố tại cabin, thuyền viên Võ Hữu Hòa, sinh năm 1975, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đi trên tàu cá  QNg - 94942 TS bị chết do ngạt nước.

Sáng cùng ngày, tàu QNg 94372 TS của ông Võ Tin, cùng quê đã tiếp cận tàu bị nạn và đưa 8 lao động cùng thi thể ông Võ Hữu Hòa về Đà Nẵng, hiện còn cách Đà Nẵng 10 hải lý.

Lúc 4g ngày 8-11, tàu QNg 98225 TS của ông Võ Công Tính, quê ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, trên tàu có 3 lao động, trên đường chạy vào Đà Nẵng đã bị chìm tại toạ độ 16025'N - 108030'E.

Tất cả ngư dân đã được tàu QNg 44229 TS, của ông Phan Văn Công cứu vớt đưa vào bờ an toàn.       

Theo VÕ MINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm