142 đầu sách tranh chấp tác quyền

Đó là thông tin được công bố tại hội nghị trực tuyến ba đầu cầu (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM) về việc tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị 36/2008/CT-TTG về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan diễn ra vào sáng 22-5.

Ngoài mảng sách, những mảng có vi phạm bản quyền cao là báo chí, phần mềm máy tính; CD, VCD, DVD…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thực thi bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan thường có những vướng mắc: Sự phát triển của Internet và sự đa dạng các sản phẩm kỹ thuật số làm người dùng dễ dàng chia sẻ âm nhạc, phim ảnh, sách mà chưa được phép của chủ sở hữu. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của lực lượng thực thi bảo hộ bản quyền còn yếu. Và quan trọng nhất, bốn tổ chức quản lý tập thể quyền gồm: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam và Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam hoạt động độc lập, thiếu sự liên kết. Vì thế, để việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan được tốt hơn, cần phải sớm giải quyết những vướng mắc nêu trên.

Q.TRANG - V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm