1 triệu USD giúp người kém thị lực tại Cần Thơ, Cà Mau

Dự án được triển khai tại chín huyện ở hai địa phương, theo đó sẽ hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ giúp phát hiện và điều trị sớm các bệnh về mắt cho người dân.

Bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đại diện tổ chức Orbis tại Việt Nam, cho biết khu vực ĐBSCL hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng dịch vụ chăm sóc mắt dẫn đến tỉ lệ mù lòa cao. Hiện khu vực này mới chỉ chú ý đến việc điều trị đục thủy tinh thể cho người già, còn các bệnh khúc xạ khác, đặc biệt là chăm sóc mắt cho trẻ em thì chưa được quan tâm phát triển. Theo bà, với thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2018, dự án sẽ cải thiện đáng kể trình độ đội ngũ chuyên ngành và thực hiện việc hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là người nghèo được tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng với chi phí hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm