Các loại rau quả Trung Đông bị Ả-rập cấm nhập

(PLO)- Theo nguồn tin của Bộ Công Thương, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số loại rau quả từ năm nước Trung Đông gồm Ai Cập, Oman, Jordan, Lebanon và Yemen do có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho phép.

Lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-5-2017. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý và cả người tiêu dùng chú ý đến các loại rau quả này khi sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Infographic: Những hoạt động tiêu biểu, nổi bật tại Hội báo toàn quốc năm 2024

Infographic: Những hoạt động tiêu biểu, nổi bật tại Hội báo toàn quốc năm 2024Infographic

(PLO)- Hôm nay (15-3), Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”, chính thức diễn ra tại TP.HCM với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Đây cũng là lần đầu tiên Hội báo được tổ chức ở TP.HCM và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

11 địa phương đăng ký hoàn thành hơn 47.500 căn hộ nhà ở xã hội

11 địa phương đăng ký hoàn thành hơn 47.500 căn hộ nhà ở xã hộiInfographic

(PLO)- Trong số 108 dự án nhà ở xã hội (quy mô hơn 47.500 căn hộ) đăng ký hoàn thành năm 2024, Bình Dương dẫn đầu 11 địa phương đăng ký hoàn thành về số dự án với 20 dự án, quy mô 4.500 căn hộ. Bắc Ninh dẫn đầu về số lượng căn hộ khi đăng ký hoàn thành 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 tại 5 dự án.

Top 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào 40 tỉnh, thành Việt Nam năm 2023

Top 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào 40 tỉnh, thành Việt Nam năm 2023Infographic

(PLO)- Singapore dẫn đầu 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam năm 2023 (hơn 6,8 tỷ USD, chiếm 18,6%). TP.HCM dẫn đầu 56 tỉnh, thành phố về vốn đầu tư thu hút được (hơn 5,85 tỷ USD, chiếm gần 16%). Infographic sau thể hiện top 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào 40 tỉnh, thành dẫn đầu Việt Nam về thu hút vốn đầu tư năm 2023.

Khí hậu năm 2024 dự kiến sẽ khắc nghiệt hơn năm 2023

Khí hậu năm 2024 dự kiến sẽ khắc nghiệt hơn năm 2023Infographic

(PLO)- Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh. Nhưng ảnh hưởng liên tục của hiện tượng El Nino trong nửa đầu 2024 có nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ mới trong năm nay. Khí hậu năm 2024 dự kiến sẽ khắc nghiệt hơn năm 2023.