Xe máy chạy lấn hết làn ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy vẫn cố tình chạy chiếm hết cả làn ô tô.

Từ ngày 23-4, Sở GTVT TP.HCM cho phép xe máy đi vào một làn phần đường dành cho ô tô (làn trong cùng sát dải phân cách với đường cho xe máy) của đại lộ Phạm Văn Đồng đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến đường số 38 (quận Thủ Đức) trong giờ cao điểm từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ 30.

Tuy nhiên vào giờ cao điểm, người điều khiển xe máy chạy cả vào các làn bên trong của ô tô.

Dù làn đường cũ dành cho xe máy khá thông thoáng nhưng nhiều người vẫn chạy vào giữa phần đường của ô tô.

Xe máy chạy lấn vào chỉ để cho ô tô chạy một làn trong cùng.

Các phương tiện chạy vào kín các làn đường của ô tô hướng về cầu Bình Triệu.

Nhiều xe máy chạy sát làn đường cùng với ô tô bất chấp nguy hiểm.

Một taxi bị các xe máy bao vây.

Một xe máy sẵn sàng tạt ngang qua đầu ô tô để vượt lên.

Các xe máy vây kín làn ô tô khi chờ đèn đỏ.

Xe buýt gặp khó khăn khi chuyển làn đón khách phải né các xe máy chạy vượt lên.

Một xe khách bị các xe máy "nhốt" ở giữa khi chuẩn bị lên cầu Bình Lợi.

Dù đã qua giờ cao điểm nhưng xe máy vẫn chạy vào làn ô tô khi không có CSGT.

Xe máy vượt đầu ô tô ngay cả khi quay đầu xe.

Làn ô tô bị các xe máy chiếm dụng trên cầu Bình Lợi.

Đường thông thoáng nhưng xe máy vẫn chạy chiếm hết làn ô tô.

Việc xe máy chạy lấn hết vào làn ô tô tạo nên cảnh rối loạn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm