Vũng Tàu: 'Cháy' phòng, mỏi mòn tìm bãi tắm

Dọc theo cung đường của quốc lộ 51, số lượng người xe đổ dồn về đây khá lớn khiến tình trạng kẹt xe, ùn ứ gây khó khăn cho quá trình đi lại.

Tại khu vực bãi sau, nơi tập trung khá đông các nhà nghỉ, khách sạn đều trong tình trạng cháy phòng. Hiếm hoi lắm du khách mới tìm được phòng trống song giá thuê không hề rẻ tí nào. Cụ thể, giá của một phòng 2 giường có thời điểm lên tới hơn 2 triệu đồng một ngày. 

Người người chen chân nhau trên bãi biển, tấc đất tấc vàng. 

Do số lượng du khách tập trung quá lớn nên việc tắm biển cũng vì thế mà gặp khó khăn 

Rác bẩn ngập tràn trên bãi cát... 

và cách đó không xa là một thùng rác trông như hãy còn mới 

 Nhiều gia đình chấp nhận ngồi giữa trời nắng vì không đủ tiền thuê chòi.

Nhiều người mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi. Thậm chí, theo chia sẻ từ nhiều gia đình đã đến Vũng Tàu từ ngày mùng 5, mùng 6 đa số họ đều phải thuê võng ngủ ngay tại bãi biển vì không đặt được phòng. 

Giữ xe, tắm nước ngọt đắt khách.

Tình trạng chặt chém tuy đã được kiểm soát song vẫn có một số tình trạng cá biệt du khách phàn nàn vì mua phải hàng của những người bán rong với giá khá cao.

Trần Đức

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm