Vớt rác, thả cá hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2016

Ngày 13-3, lễ ra quân dự án “Điểm đến xanh” được tổ chức tại khu vực cầu tàu Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TP.HCM). Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM  vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc. Ảnh: LÊ THOA

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc. Ảnh: LÊ THOA

Các đại biểu cùng các tình nguyện viên của dự án lên thuyền tham gia tour du lịch sinh thái nội đô, nghe giới thiệu về kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cùng với các hoạt động vớt rác, thả cá góp phần làm xanh hóa dòng kênh. 

Đoàn đại biểu và tình nguyện viên tham quan kênh Nhiêu Lộc, thả cá làm xanh dòng kênh. Ảnh: LÊ THOA

Các tình nguyện viên cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương sẽ thực hiện phát tờ rơi, tuyên truyền vận động các hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh sinh sống dọc hai bờ kênh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác xuống kênh, không câu cá trên kênh. Ảnh: LÊ THOA

Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM cùng với Quận đoàn 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình thực hiện công trình sơn nắp hầm ga thoát nước trên 313 nắp hầm ga trải dài hai bên kênh đi qua năm quận... Ảnh: LÊ THOA

 Đồng thời tiến hành lắp đặt đồng loạt gần 200 thùng rác trên các tuyến đường trung tâm TP nhằm tăng cường đảm bảo vệ sinh, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân. Lễ ra quân với sự tham gia của nhiều thanh niên. Ảnh: LÊ THOA

Giờ Trái đất năm 2016 đã được triển khai từ ngày 5-3 và đêm sự kiện chính “Chung tay tắt điện toàn cầu giờ Trái đất năm 2016” sẽ diễn ra vào ngày 19-3 tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên với hơn 5.000 người tham dự. Đại sứ Hà Okio (bìa phải) chụp ảnh cùng các tình nguyện viên. Ảnh: LÊ THOA

LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm