Thiếu nữ Hà Nội du xuân, xin chữ đầu năm

Những ngày đầu năm mới 2017, rất nhiều người dân Hà Nội đã đổ về Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám du xuân và xin chữ đầu năm.

"Hội Chữ Xuân Đinh Dậu 2017" và triển lãm Thư pháp "Tôn sư trọng đạo" năm nay được khai mặc từ ngày 21-1.

Hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về, với khát vọng đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng, cầu mong con cháu học giỏi, chăm ngoan, thành đạt.

Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu của nhiều người khi mỗi dịp tết đến xuân về.

Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức để tạo ra một sân chơi lành mạnh...

Những chàng trai, cô gái ngập tràn sức sống xin chữ với mong muốn may mắn cả năm.

Việc xin chữ, không chỉ có người dân thủ đô, mà còn nhiều người từ các vùng lân cận cũng nô nức kéo về Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu Xuân.

Cô gái trẻ cười tươi sau khi xin được chữ.

Nhiều người không quên "tự sướng" lưu lại những bức hình đáng nhớ của mình tại đây.

Đây cũng là nơi các em học sinh đến xin chữ với mong muốn học giỏi, thành đạt.

Là nơi, các cháu thiếu nhi được thỏa sức học vẽ, tô, sáng tạo những bức tranh cho riêng mình

Phía đối diện hồ Văn, là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Khung cảnh nhộn nhịp không kém.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm