Thành phố rực rỡ màu sắc giữa mùa lễ Phật Đản

(PLO) - Đại lễ Phật Đản Vesak- PL 2559 sắp chính thức bắt đầu. Ngay từ lúc này trên nhiều tuyến đường thành phố đã được các tăng ni, phật tử trang hoàng rực rỡ cờ hoa nhằm chào đón một mùa đại lễ trọng đại.

Đại lễ Phật Đản được xem là ngày lễ trọng đại của đạo Phật, được diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm nhằm kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn- nguời khai sáng ra đạo Phật.

Từ năm 1999, Lễ Phật Đản đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hoá tâm linh thế giới và là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hợp Quốc gọi là Vesak.

Từ nhiều ngày trước các tăng ni, phật tử từ nhiều ngôi chùa trên thành phố đã bắt đầu trang hoàng cờ hoa suốt nhiều tuyến phố chính nhằm chào mừng ngày Phật Đản PL 2559.

Hình ảnh của lá cờ Tổ quốc phất phới tung bay cùng lá cờ Phật Đản trên cầu Nguyễn Văn Trỗi như thể hiện tinh thần gắn bó, hoà bình.

Cờ, hoa đăng được giăng lộng lẫy trên nhiều tuyến phố thu hút rất nhiều sự chú ý đến từ mọi người.

Hoa đăng với hình ảnh mô phỏng toà sen vàng, hồng được thả nổi trên mặt nước trong xanh của kênh Nhiêu Lộc

Thành phố rực rỡ màu sắc giữa mùa lễ Phật Đản ảnh 8

Cờ lễ được cắm dọc theo 2 bờ kênh Nhiêu Lộc trên đường Hoàng Sa- Trường Sa

Thành phố rực rỡ màu sắc giữa mùa lễ Phật Đản ảnh 9

Các bạn trẻ tình nguyện đang vệ sinh đại điện tại chùa Quan Âm Tu Viện

Thành phố rực rỡ màu sắc giữa mùa lễ Phật Đản ảnh 10

Hai nghệ nhân đang tỉ mỉ lắp ráp từng chi tiết nhỏ để chuẩn bị cho trước ngày đại lễ
Hữu Nhật- Đức Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm