Tất bật 'thay áo mới' cho khu phố Tây Bùi Viện

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, UBND quận 1 lập đề án và bắt đầu thi công tuyến phố đi bộ Bùi Viện từ đầu tháng 6-2017.

UBND quận 1 giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình lập dự án thi công vỉa hè, sửa chữa hầm ga thu nước hiện hữu, làm mới bồn cây với tổng chiều dài 1,4 km, tổng diện tích vỉa hè cần sửa chữa là 4.200 m2

Những ngày này các công nhân phải thi công liên tục từ sáng đến chiều, sau đó san lấp tạm để các cửa hàng có mặt bằng buôn bán vào buổi tối.

Công nhân đang lắp lại hệ thống ống nước mới, đồng bộ với việc ngầm hóa cáp viễn thông, đường điện...

Tổng mức đầu tư của phố đi bộ Bùi Viện là gần 11 tỉ đồng và chính thức hoạt động vào ngày 15-7.

Tranh thủ khi phố đi bộ đang thi công, chị Thu Vân thuê người lắp lại đường ống nước mới.

Nhiều hộ kinh doanh cũng cho người lắp lại hệ thống ống nước mới đồng bộ với các hạng mục công trình phố đi bộ đang thi công để sau này không phải làm lại.

Gạch đá nằm ngổn ngang dọc con đường đang thi công.

Một nhân viên cửa hàng dắt xe cho khách do phần vỉa hè đang bị đào xới.

Người dân vất vả di chuyển vào cửa hàng do phần vỉa hè đang thi công.

Các hộ dân sửa chữa lại đường ống nước của nhà mình để phù hợp với công trình phố đi bộ.

Đơn vị thi công phủ bạt tạm thời lên phần vỉa hè đã bị đào xới trước đó giúp các hộ dân kinh doanh thuận tiện.

Khi phố đi bộ chính thức hoạt động, vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ cấm xe cộ lưu thông từ 19 giờ đến 2 giờ sáng, nhường chỗ cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm