Tập trung toàn lực xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM

Sáng nay, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 100.000 thí sinh và người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ghi nhận tại điểm lấy mẫu Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM - điểm xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh trường THPT Trưng Vương, từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại đây để chuẩn bị cho công tác lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sau khi được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thí sinh vào khu vực điền thông tin và đến khu vực chờ lấy mẫu. Thí sinh Nguyễn Hà Linh, trường THPT Trưng Vương cho biết: "Trước kỳ thi năm nay, em cảm thấy khá áp lực, thứ nhất là vì kì thi này rất quan trọng, thứ hai em cũng khá lo ngại trước tình tình dịch bệnh. Em mong mình sẻ suôn sẻ vượt qua kỳ thi này, trước mắt là mong sớm có kết quả âm tính". Ảnh: NGUYỆT NHI

Điểm lấy mẫu này sẽ thực hiện cho 650 thí sinh và 117 giáo viên, nhân viên của Hội đồng thi THPT Trưng Vương. Ảnh: NGUYỆT NHI

Việc lấy mẫu được thực hiện bằng phương pháp lấy mẫu gộp 10, gộp 15. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sau khi lấy mẫu, thí sinh được phát phiếu xác nhận tham gia xét nghiệm COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bên ngoài, nhiều phụ huynh đợi con mình lấy mẫu. Bà Lê Thị Hà, quận 1, TP.HCM cho biết, gia đình thường xuyên động viên và nhắc nhỡ con em chuẩn bị tốt cho kỳ thi, đồng thời không quên giữ các thói quen phòng chống dịch. 

Cũng trong sáng nay, tại điểm điểm lấy mẫu trường Tiểu học Lê Văn Thọ Quận Gò Vấp, nhiều thí sinh có mặt rất sớm, sát khuẩn bằng rửa tay tự động trước khi vào điểm xét nghiệm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bên trong khu vực chờ, thí  sinh được bố trí ngồi giãn cách. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó có nhiều em mang mũ gắn tấm chắn giọt bắn để phòng dịch hiệu quả hơn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dự kiến trong hôm nay, điểm sẽ lấy mẫu hoàn tất cho 580 thí sinh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Việc lấy mẫu trong ngày hôm nay sẽ chia làm 4 ca. Ca 1  (7 giờ 30 – 9 giờ) phòng thi số 1 đến phòng thi số 9. Ca 2 (9 giờ - 10 giờ 30) phòng thi số 10 đến phòng thi số 18. Ca 3 ( 13 giờ - 14 giờ 30) phòng thi số 19 đến phòng thi số 27. Ca 4 (14 giờ 30 – 16 giờ) phòng thi số 27 đến hết. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trên địa bàn TP.HCM, có tổng lượng mẫu là 17.052 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 89.275 thí sinh. Tại trường tiểu học Thân Nhân Trung, quận Tân Bình, 122 cán bộ, nhân viên đã được lấy mẫu trong sáng nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 6, 7 và 8-7. Theo ông Nguyễn Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở giáo dục đào tạo TP.HCM, để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020-2021, bắt buộc thí sinh cũng như cán bộ, nhân viên phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, nếu trong hôm nay những ai không hoàn thành công tác lấy mẫu tại các điểm test thì phải có giấy xác nhận test COVID-19 của HCDC TP.HCM hoặc PCR của các quận huyện trong và ngoài TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm