Sôi nổi lễ hội đua ghe trên sông Hương

Ngay từ sáng sớm, hai bên bờ sông Hương đã chật kín người dân và du khách. Những tiếng vỗ tay, tiếng trống cổ vũ hai bên bờ sông Hương làm cho không khí giải đua ghe thêm sôi động. Ở dưới sông, chín đội đua với gần 200 vận động viên nam nữ từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tề tựu về. Các đội đua tranh tài ở 10 độ đua để tranh các giải: giải cúng, giải phá và giải tiền.

Nhiều du khách nước ngoài khi tham quan du lịch tại Huế đã rất thích thú khi chứng kiến các tay chèo tranh tài. Nhiều du khách đã dùng máy ảnh, điện thoại ghi lại hình ảnh đua ghe để làm kỷ niệm.

Được biết 27 năm qua, giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên-Huế trên sông Hương luôn được duy trì với mục đích phát triển môn đua ghe, đua thuyền truyền thống trong nhân dân, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao của địa phương. Qua đó nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sông nước và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Người dân và du khách có mặt từ rất sớm. Ảnh: Vạn An

Nhiều người dân theo dõi cuộc đua trên thuyền. Ảnh: Vạn An

Vận động viên nữ xuất phát. Ảnh: Vạn An

 

Ảnh: Vạn An

Các vận động viên nữ tranh tài quyết liệt. Ảnh: Vạn An

Vận động viên nam xuất phát. Ảnh: Vạn An

 

Giải đua diễn ra vô cùng kịch tính. Ảnh: Vạn An

Ảnh: Vạn An

 

Ảnh: Vạn An

Ảnh: Nguyễn Do

 

Ảnh: Nguyễn Do

 

Ảnh: Nguyễn Do

 

Niềm vui chiến thắng. Ảnh: Nguyễn Do

Rất nhiều ghe, thuyền về trên sông Hương để xem các tay đua tranh tài. Ảnh: Nguyễn Do

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm