Những hình ảnh đầu tiên của công trình Nhà Quốc hội

Công trình hiện đại với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn 60.000 m2 đang gấp rút để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Công trình nhìn từ trên cao rất bề thế, dự kiến toà nhà sẽ được khánh thành trong tháng 10 này.

Toà nhà Quốc hội mới được xây dựng trên nền hội trường Ba Đình cũ trên đường Bắc Sơn.

Nhà Quốc hội được thiết kế với 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, sử dụng cho nhiều công năng khác nhau như họp, hội nghị, làm việc, khánh tiết…

Nhà Quốc hội mới nhìn theo hướng đường Bắc Sơn.

 Những hình ảnh đầu tiên của công trình Nhà Quốc hội ảnh 5

Bên trong Nhà Quốc hội nhìn ra Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác.

 
Phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng cho buổi khai mạc sáng 6-10.

 
Toàn cảnh phòng họp chính nhìn từ cửa ra vào, đây sẽ là nơi diễn ra các kỳ họp Quốc hội.


Trần của phòng họp chính được thiết kế ấn tượng, hệ thống ghế ngồi bố trí hợp lý. 

 
Ghế ngồi của đại biểu với hệ thống micro và các phím chức năng.

 
Các hàng ghế của hội trường chính đã được lắp đặt xong hết và sẵn sàng phục vụ cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII sẽ được khai mạc vào ngày 20/10 tới.

Những hình ảnh đầu tiên của công trình Nhà Quốc hội ảnh 11

Hội trường chính đang đi vào quá trình hoàn thiện.

 
Hội trường được thiết kế hai tầng với 600 chỗ ngồi.


Phòng họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, dự kiến trong tuần tới sẽ được đưa vào phục vụ phiên họp lần thứ 32. 

 
Phòng họp được bố trí hiện đại với 6 màn hình để các đại biểu tiện theo dõi.

 
Công trình Nhà Quốc hội mới được thiết kế rất hiện đại, có giếng trời để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Tổng số hơn 80 phòng họp lớn nhỏ, đường dây điện dài 1.000 km. 

 
Hành lang của Nhà Quốc hội đều được lắp kính để lấy ánh sáng trời.

 
Tòa nhà sẽ kết hợp hài hòa với phương án bảo tồn khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, góp phần tạo dựng một quần thể kiến trúc hiện đại song vẫn mang đậm bản sắc dân tộc.

Sảnh lớn của toà nhà tại tầng 1. 

 
Chiều 3/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới để kiểm tra công trình.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án theo đúng yêu cầu để đảm bảo phục vụ cho kỳ họp thứ 8.

T.Q (Theo VOV, QĐND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm