Nhân sĩ xứ Thanh mít tinh khẳng định chủ quyền vùng biển

(PLO)-  Chiều ngày 14-5, hàng ngàn người con xứ Thanh đã tuần hành, mít tinh phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD981 ra khỏi hải phận của Việt Nam, đồng thời khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Tổ quốc Việt Nam.

Tham gia buổi mít tinh là đông đảo nhân sĩ trí thức, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đã tập hợp tại Trung tâm hướng nghiệp việc làm, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa. 

Nhiều băng rôn, biểu ngữ lên án hành động ngang ngược, vi phạm Luật biển ngang nhiên trái phép của Trung Quốc. 

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh công ước Quốc tế về biển đảo, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, đặc biệt yêu cầu Trung Quốc buộc phải rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng biển của Việt Nam.  

Nhân sĩ xứ Thanh mít tinh khẳng định chủ quyền vùng biển ảnh 6

Tuổi trẻ xứ Thanh xuống đường biểu tình yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD981 ra khỏi Việt Nam. Ảnh ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm