Ngày mai, thông xe nhánh rẽ phải cầu Nguyễn Tri Phương

Công trình mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương được khởi công từ cuối tháng 12-2016, với tổng mức đầu tư 194,71 tỉ đồng. Về quy mô, công trình gồm 3 nhánh cầu. Nhánh cầu N1 dài 122 m từ đại lộ Võ Văn Kiệt - phía huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Tri Phương; nhánh N3 kết nối nhánh N1 và cầu Nguyễn Tri Phương hiện hữu (phía bên phải hướng từ Q.5 sang Q.8), vượt qua kênh Tàu Hũ và nối vào đường Ba Đình dài 176m đang được thi công, và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.

Riêng nhánh N2 rẽ phải từ cầu Nguyễn Tri Phương xuống đại lộ Võ Văn Kiệt - hướng về phía hầm Thủ Thiêm dài gần 150 m, rộng 6,5 m cho hai làn xe, chuẩn bị thông xe vào sáng mai.

Các công nhân đang hoàn thiện các công việc cuối cùng để chuẩn bị cho việc thông xe.

Công nhân đang gắn tấm ngăn nước trên nhánh cầu mới.

Phần lan can tại điểm giao giữa cầu Nguyễn Tri Phương với nhánh rẽ đang được lắp đặt.

Phần lan can cuối cùng đang được các công nhân lắp đặt cẩn thận.

Chỉnh sửa phần lan can của cầu chính kết nối với lan can nhánh rẽ.

Biển chỉ dẫn vừa được lắp đặt.

Trong chiều và tối nay, các công nhân sẽ tiến hành vệ sinh mặt cầu phục vụ cho việc thông xe.

Nhánh cầu từ đại lộ Võ Văn Kiệt - phía huyện Bình Chánh đi lên cầu Nguyễn Tri Phương đang dần hoàn thiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm