Ngắm vườn rau xanh mướt của học sinh tiểu học

Được biết, mô hình trồng rau trong nhà kính đã được học sinh và giáo viên trường tiếp cận hơn một tháng nay. Hiện tại chỉ mới có 5 giáo viên, 20 học sinh trong nhóm nghiên cứu đầu tiên được chọn làm nòng cốt để tham gia hoạt động này. Vườn rau tạo nên một môi trường để các em được học tập và gần gũi với thiên nhiên.

Các em học sinh chăm chú xem mô hình thủy canh nhỏ giọt trên cây cà chua.

 

Các em học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi hăng say chăm sóc rau sạch.

Các bạn nhỏ tỉ mỉ nhặt những mầm non để chuẩn bị gieo trồng.

Học Sinh Nguyễn Minh Trang (trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi): "Con cảm thấy rất vui vì được ăn rau từ chính tay mình trồng, nhờ có mô hình rau sạch trong nhà kính mà con biết được cách trồng rau, học được những công nghệ mới về kĩ thuật trồng rau sạch. Vì vậy, con rất thích thú với mô hình này". 

Các em học sinh thu hoạch rau sạch làm quà tặng cho khách tham quan.

  Ngắm vườn rau xanh mướt của học sinh tiểu học ảnh 5

Cô trò cùng nhau cho cá ăn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) đứng nghe các em học sinh giới thiệu về mô hình trồng rau sạch trong nhà kính của trường.

Ông Trần Minh Ngôn (Trưởng phòng GD&ĐT quận 4) tham quan vườn rau sạch trong nhà kính.

 

Các em học sinh ngồi chơi đùa với nhau sau giờ làm việc.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm học, tất cả học sinh của trường sẽ được tiếp cận mô hình này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm