Ngắm toàn cảnh đảo Trường Sa lớn từ thủy phi cơ

Toàn cảnh đảo Trường Sa lớn (Ảnh: VIỄN SỰ)
Toàn cảnh đảo Trường Sa lớn (Ảnh: VIỄN SỰ)

Đảo Trường Sa lớn là đảo lớn nhất và làmột trong những đảo đẹp nhất của quần đảoTrường Sa. Từ bầu trời cao, Trường Sa lớn càng hiện ra lung linh, vững chãi hơnkhi được nhìn toàn cảnh và nhìn rõ nhiều công trình của đảo được xây dựng trongcác năm qua. Dưới đây là những hình ảnh Trường Sa lớn được phóng viên TuổiTrẻ ghi lại ghi lại từ bầu trời.

Toàn cảnh mặt chính diện đảo Trường Sa lớn nhìn từ phía cầu cảng (Ảnh:VIỄN SỰ)
Toàn cảnh mặt chính diện đảo Trường Sa lớn nhìn từ phía cầu cảng (Ảnh:VIỄN SỰ)
Một góc mặt sau đảo Trường Sa lớn (Ảnh: VIỄN SỰ)

Một góc mặt sau đảo Trường Sa lớn (Ảnh: VIỄN SỰ)

Khu dân cư đảo Trường Sa lớn với 6 hộ gia đình liên kế nhau (Ảnh: VIỄN
Khu dân cư đảo Trường Sa lớn với 6 hộ gia đình liên kế nhau (Ảnh: VIỄN
Hải đăng Trường Sa lớn (Ảnh: VIỄN SỰ)
Hải đăng Trường Sa lớn (Ảnh: VIỄN SỰ)
Khu trung tâm thị trấn Trường Sa. Bên trái cổng chào là chùa Trường Sa lớn; bên phải là nhà khách Trường Sa; đối diện chùa là nhà chỉ huy của đảo đang được xây dựng lại. Tiếp theo về phía trái là đài tưởng niệm liệt sĩ; trụ sở UBND thị trấn Trường Sa và hội trường trung tâm với lá cờ tổ quốc trên sân thượng. (Ảnh: VIỄN SỰ)
Khu trung tâm thị trấn Trường Sa. Bên trái cổng chào là chùa Trường Sa lớn; bên phải là nhà khách Trường Sa; đối diện chùa là nhà chỉ huy của đảo đang được xây dựng lại. Tiếp theo về phía trái là đài tưởng niệm liệt sĩ; trụ sở UBND thị trấn Trường Sa và hội trường trung tâm với lá cờ tổ quốc trên sân thượng. (Ảnh: VIỄN SỰ)

Thủy phi cơ DHC-6 là máy bay vận tải do Canada thiết kế, là loại máy bay có thểcất và hạ cánh trên đường băng ngắn, đáp và cất cánh trên mặt nước. Với sải cánh20m, tốc độ bay tối đa gần 300 km/ giờ, DHC-6 có tầm bay hơn 1400km, dài hơnđường bay khứ hồi từ Cam Ranh ra Trường Sa.

Hiện nay, lực lượng không quâncủa hải quân Việt Nam đang sở hữu đội bay DHC – 6 Twin Otter để phục vụ côngtác tuần tra và tìm kiếm cứu nạn.

Trong chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia vàonhững ngày đầu tiên, thủy phi cơ DHC – 6 Twin Otter của hải quân Việt Nam cũngđã tham gia tìm kiếm với nhiều chuyến bay cất cánh từ sân bay Phú Quốc.

Một trong hai phi công điều khiển thủy phi cơ DHC-6, thuộc lực lượngkhông quân của Quân chủng hải quân. (Ảnh: VIỄN SỰ)

Một trong hai phi công điều khiển thủy phi cơ DHC-6, thuộc lực lượngkhông quân của Quân chủng hải quân. (Ảnh: VIỄN SỰ)

Thủy phi cơ DHC – 6 đang đáp xuống đường băng của đảo Trường Salớn(Ảnh: VIỄN SỰ)

Thủy phi cơ DHC – 6 đang đáp xuống đường băng của đảo Trường Salớn(Ảnh: VIỄN SỰ)

Thủy phi cơ tiếp đất và chạy trên đường băng đảo Trường Sa lớn ngang quacột mốc chủ quyền, đài tưởng niệm liệt sĩ(Ảnh: VIỄN SỰ)

Thủy phi cơ tiếp đất và chạy trên đường băng đảo Trường Sa lớn ngang quacột mốc chủ quyền, đài tưởng niệm liệt sĩ(Ảnh: VIỄN SỰ)

Theo NGUYỄN VIỄN SỰ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm