Mexico: Một nhà dưỡng lão cho gái mại dâm già

Bà Carmen Munoz cũng là người từng hành nghề mại dâm nên rất thấu hiểu hoàn cảnh của các cô gái này khi về già. Theo bà Carmen, có nhiều lý do đưa đẩy các cô gái vào con đường này, và hiện tại nhiều gái mại dâm khi về già không có liên lạc gì với người thân, con cái.

Năm 2007, bà Carmen đã huy động được một số tiền từ chính quyền địa phương để thành lập nhà dưỡng lão này. Theo quy định, chỉ những gái mại dâm từ 60 tuổi trở lên mới được sống ở đây. Ban đầu, nhà dưỡng lão có 45 chỗ ở với 23 thành viên. Tuy nhiên, hiện nay con số đã tăng lên.

Dưới đây là những bức ảnh về cảnh sinh hoạt của nhà dưỡng lão:


Mexico: Một nhà dưỡng lão cho gái mại dâm già ảnh 1

Mexico: Một nhà dưỡng lão cho gái mại dâm già ảnh 2

Mexico: Một nhà dưỡng lão cho gái mại dâm già ảnh 3

Mexico: Một nhà dưỡng lão cho gái mại dâm già ảnh 4

Mexico: Một nhà dưỡng lão cho gái mại dâm già ảnh 5

Theo Phương Linh (VNN/Oddicitycentral)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm