Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi

Vừa qua, UBND TP HCM cùng ban Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp kiểm tra một số chung cư, siêu thị trên địa bàn TP. Theo đoàn kiểm tra liên ngành, khi đến bất kỳ điểm nào đều không được tiết lộ và thông báo trước.

Xin gửi đến độc giả một số hình ảnh về hệ thống PCCC tại chung cư Miếu Nổi:

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 1

Đoàn Kiểm tra liên ngành, dẫn đầu là ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch UBND TP - bất ngờ có mặt tại khu dân cư Miếu Nổi.

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 2

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Trung Tín, phát lệng báo cháy để lực lượng PCCC tại chung cư diễn tập. Thật bất ngờ, loay hoay mãi, người bảo vệ chung cư chưa thể gắn ống vào miệng nước để chữa cháy.

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 3

Sau khi phát lệnh chữa cháy hơn 17 phút, miệng nước tại họng chữa cháy mới được phun ra. Đầu vòi chữa cháy bung ra, nước bắn tung tóe lên người nhân viên bảo vệ tòa nhà.

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 4

Loay hoay mãi không thể gắn được vòi nước chữa cháy lại như cũ, một chiến sĩ CS PCCC phải tận tay chỉ cho nhân viên bảo vệ cách gắn lại vòi chữa cháy.

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 5

Các chiến sĩ PCCC trực tiếp đo áp lực vòi nước, tuy nhiên, theo đánh giá, áp lực yếu hơn so với quy định.

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 6

Hệ thống dây cáp, dây điện xen kẽ trong khu dân cư, có thể xảy ra chập điện và gây cháy bất kỳ lúc nào.

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 7

Biển nội quy báo cháy và hiệu lệnh chữa cháy gỉ sét và hư hỏng từ lâu nhưng vẫn được trưng dụng.

Kinh hoàng hệ thống chữa cháy Chung cư Miếu Nổi ảnh 8

Cán bộ CS PCCC đi kiểm tra 4 trụ bơm nước, tuy nhiên, theo kết luận, hệ thống bơm nước phải vận hành bằng tay, nước lâu phun do không có áp lực.

Theo Đỗ Hưng (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm