Hàng ngàn người diễn tập PCCC ở tòa nhà Bitexco

Sáng 16-11, Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng các đơn vị chức năng liên quan tiến hành thực tập phương án chữa cháy tại tòa nhà Bitexco (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Tình huống giả định có hỏa hoạn tại tầng hầm tòa nhà Bitexco, quận 1, TP.HCM.

Hàng ngàn người cùng tham gia tình huống giả định chữa cháy tại đây.

Để thực tập tình huống có khoảng 10 đơn vị cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công nhân viên… 12 xe chữa cháy chuyên dụng, hiện đại được huy động.

Chủ đạo là lực lượng cảnh sát PCCC.

Có khoảng 10 đơn vị cùng phối hợp thực tập chữa cháy, đưa người bị nạn ra ngoài sơ cấp cứu.

12 xe chữa cháy cùng nhiều trang thiết bị hiện đại được huy động để triển khai công tác cứu hỏa trong tình huống này.

Theo tình huống giả định là do ô tô 16 chỗ chạy tốc độ cao từ tầng hầm B1 xuống tầng hầm B2 va chạm mạnh vào ô tô bốn chỗ chạy ngược từ dưới tầng hầm B2 lên tầng hầm B1. Cú va chạm mạnh làm nhiên liệu xăng dầu tràn ra ngoài gặp tia lửa điện do va chạm mạnh gây bốc cháy.

Theo giả định có khoảng 2.000 người mắc kẹt trong tòa nhà, số khác bị ngạt khói, bị thương.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị được thực hiện nhuần nhuyễn và thuần thục trong tình huống này.

Lượng xăng dầu tràn ra ngoài lan theo mặt bằng tầng hầm gây cháy lan sang các xe máy, xe tải chở hàng đang đỗ khu vực tầng hầm B1; nơi tập trung lượng lớn chất dễ cháy như xăng dầu, vỏ xe các loại, nệm mouse... Chính vì vậy, khi xảy ra cháy đám cháy nhanh chóng phát triển và gây cháy lan ra các khu vực lân cận.

Điểm hỏa xuất phát từ tầng hầm khi có hai phương tiện là ô tô va chạm nhau gây cháy. 

Nhiều súng phun nước áp lực lớn được huy động để cứu hỏa.

Tòa nhà Bitexco là tòa nhà cao tầng vốn là biểu tượng của TP.HCM, nơi tập trung rất đông người làm việc, sinh hoạt.

Có khoảng 234 cán bộ chiến sĩ, cán bộ công nhân viên cùng tham gia thực tập chữa cháy.

Một số người được đưa ra ngoài trong trạng thái bị thương, được sơ cứu tại chỗ.

Nhiều người liên tục được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Đám cháy tiếp tục phát triển lớn, khói khí độc, nhiệt độ đám cháy tăng cao, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của những người bị kẹt trong khu vực cháy. Trong thời điểm đang diễn ra sự cố số lượng người trong tòa nhà dự kiến khoảng 2.000 người tạo nên sự hoảng loạn, tìm cách thoát nạn ra khu vực an toàn. Rất nhiều người bị thương bị kẹt lại trong khu vực hầm tòa nhà.

Trong khi đó, súng phun nước áp lực lớn hoạt động hết công suất.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế, tình huống giả định thực tập chữa cháy thành công.

Các đơn vị tiến hành phối hợp nhịp nhàng tiến hành khống chế hỏa hoạn, di chuyển người gặp nạn theo tình huống giả định. Khoảng 20 phút sau, hỏa hoạn được khống chế, buổi thực tập kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm