Đường phố Sài Gòn thanh bình, thông thoáng trong dịp Lễ

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, thời gian nghỉ kéo dài gần một tuần nên nhiều người đã tranh thủ về quê. Đường phố Sài Gòn trở nên vắng vẻ, thông thoáng, không còn nhộn nhịp, đông đúc xe cộ như thường ngày.

Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ ngày 29-4, các tuyến đường dẫn ra ngoại ô thành phố bị tắc nghẽn vì lưu lượng phương tiện đổ dồn về quá nhiều.Trong khi đó, các tuyến đường dẫn vào trung tâm thì ngược lại. Ảnh: đường Cộng Hòa vằng vẻ người qua lạiĐường phố Sài Gòn thanh bình, thông thoáng trong dịp Lễ ảnh 2

Trên các trục đường chính, lượng xe cộ lưu thông rất ít. Hai bên đường, nhiều cửa tiệm đã đóng cửa.Đường Nam Kì Khởi Nghĩa lác đác vài phương tiện tham gia giao thông.

Những điểm thường xuyên xảy ra kẹt xe nên bỗng vắng vẻ người qua lại.

Giao lộ “nóng” Nam Kì Khởi Nghĩa- Võ Văn Tần vào giờ cao điểm chỉ có vài người khác hẳn thường ngày.

Đường Lê Duẩn cũng không đông đúc, nhộn nhịp như thường ngày.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà vắng vẻ, ít khách tham quan.

Các công trình chuẩn bị cho đại lễ đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng.

Hồng Trâm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm