Đến ngày hội liên hoan ẩm thực ăn cơm lam, ba khía trộn

Tối 16-7, Ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 16 năm 2020 và Liên hoan món ngon các nước đã chính thức khai mạc tại công viên Lê Văn Tám (quận 1,TP.HCM).

Đây là lần đầu tiên, Liên hoan món ngon các nước được kết hợp tổ chức chung với Ngày hội du lịch.
Tại ngồi hội.... còn lại giữ nguyên.

Tại ngày hội, khách tham quan có cơ hội khám phá hơn 50 gian hàng ẩm thực đa dạng và đặc sắc. Du lịch ẩm thực được đánh giá là một trong những “sản phẩm chiến lược” của thành phố và là cấu phần quan trọng trong tổng thể bức tranh du lịch Việt Nam.

Đặc biệt, thực khách trong và ngoài nước được trải nghiệm các phong cách ẩm thực như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Ukraina và Việt Nam.

Đầu bếp người Ấn Độ với món cơm chiên làm từ gạo bản địa Basmatic.

Gỏi ba khía là sự kết hợp giữa nguyên liệu Việt Nam và phóng cách chế biến của Thái làm nên món ăn có vị chua cay hòa cùng vị ngọt thơm của ba khía.

Đây là món được nhiều gian hàng lựa chọn bày bán vì dễ ăn, kích thích vị giác.

Gian hàng hải sản với nhiều cách chế biến mang đậm các vị chua, cay, béo, ngọt.

Gà nướng ớt hiểm.

Mì xào giòn.

Các món ăn vặt chiên được nhiều thực khách yêu thích lựa chọn.

Gian hàng với đủ các loại ăn vặt.

Các món Sushi chỉ có giá từ 3000 - 15.000 VNĐ/chiếc.

Món cơm lam và thịt nướng thu hút đông đảo thực khách.

Các món ăn được bày bán với sẵn các bản giá để khách dễ dàng lựa chọn.

Các món chè dân gian với đủ màu sắc.

Nhóm sinh viên đại học Hutech thưởng thức cơm lam tại ngày hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm